Kết quả tìm kiếm cho "tước giấy phép lái xe"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 453
Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, các mức xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP hiện vẫn đang có hiệu lực thi hành, không như một số trang mạng đã đồn thổi.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt nồng độ cồn đối với tất cả các phương tiện giao thông từ xe máy, ô tô đến xe đạp và các loại xe thô sơ sẽ có sự điều chỉnh mạnh trong năm 2026.
Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, qua số liệu trích xuất từ cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông cho thấy, ngày 3/1 (tính từ 10 giờ ngày 2/1 đến 10 giờ ngày 3/1), cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 363,7 triệu đồng. So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ (36,36%), giảm 14 người chết (46,67%), giảm 2 người bị thương (6,90%). So với ngày 2/1, tai nạn giao thông giảm 36 vụ (50,70%), giảm 25 người chết (60,98%), giảm 29 người bị thương (51,79%). Các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ.
Trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 41 người, so với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 24 vụ, giảm 23 người chết.
Việc lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, đem lại an toàn cho chính bản thân và cho những người tham gia giao thông.
Trong những ngày diễn ra Đại lễ A80, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Cục CSGT và Công an các địa phương đã huy động tối đa quân số, triển khai nhiệm vụ với tinh thần “cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất”, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.
So với 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024, số vụ tại nạn giảm 84 vụ (29,17%), giảm 39 người chết (25,16%), giảm 76 người bị thương (37,25%).
Chiều 13/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II và 6 tháng đầu năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ quý III và các tháng cuối năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Sáng 9/5, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2025.
Chiều 4/5, thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 (từ ngày 30/4 - 4/5), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, toàn quốc xảy ra 268 vụ tai nạn giao thông, làm chết 128 người, bị thương 203 người. So với kỳ nghỉ lễ năm 2024, giảm 79 vụ (22,77%), giảm 10 người chết (7,25%), giảm 82 người bị thương (28,77%).